Vòng 11 V-League 2017: Cơ hội để Quảng Nam FC đánh chiếm ngôi đầu

Thứ bảy, 01/04/2017 11:48

(Cadn.com.vn) - Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa do bận thi đấu giải Châu Á nên lịch vòng 11 này của họ phải dời lại ngày 9-6 tới. Đây chính là cơ hội để Quảng Nam FC vươn lên chiếm ngôi đầu bảng.

Theo lịch, Quảng Nam FC có chuyến làm khách HAGL vào chiều mai (2-4). Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Mục tiêu của đội bóng xứ Quảng được đặt ra rõ ràng là giành trọn 3 điểm trở về để vượt lên dẫn đầu BXH.

Quảng Nam FC nổi lên là ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch ở mùa giải này nhờ lối chơi ấn tượng và phong độ ổn định. Trong tay HLV Hoàng Văn Phúc đang có những cầu thủ chất lượng để giúp đội bóng gặt hái thành công trong giai đoạn vừa qua. Đến thời điểm này, khi mà tình thế đang rất ủng hộ thì lãnh đạo Quảng Nam FC cũng tỏ rõ tham vọng và truyền cảm hứng này đến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

HAGL (phải) khó cản bước Quảng Nam FC. Ảnh: Q.Hải 

Nếu như Quảng Nam FC đang có tinh thần rất hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp để góp mặt ở tốp 3 thì HAGL lại rất chật vật. Đội bóng phố núi đã "trở lại mặt đất" với chuỗi 3 trận thất bại liên tiếp. Điểm yếu của HAGL được nhận định là lối chơi rối rắm, thiếu tính đột biến. Hay nói cách khác, HLV Nguyễn Quốc Tuấn chưa tìm ra được giải pháp tốt để phát huy năng lực của lứa cầu thủ trẻ tài năng.

Trong trận đấu chiều mai, HAGL lo nhất là thể lực của các trụ cột, bởi họ có hơn nửa đội hình chính vừa trở về từ ĐT Việt Nam ở vòng loại Châu Á. Quảng Nam FC cũng có chút lo lắng về sức khỏe của Thanh Trung và Huy Hùng bởi hai cầu thủ này là trụ cột của ĐTQG trong hai trận đấu vừa qua.

Xét về thực lực lẫn phong độ thì Quảng Nam FC được đánh giá cao hơn. Bởi thế, dù có lợi thế sân nhà nhưng khả năng HAGL gây bất ngờ trước đối thủ Quảng Nam FC là không cao. Chính vì thế, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang đứng trước cơ hội vươn lên chiếm ngôi đầu bảng, đồng thời tiếp thêm động lực để họ hướng đến chức vô địch.

* Lịch thi đấu vòng 11: Ngày 1-4: Sài Gòn - Long An (18 giờ); ngày 2-4: SHB Đà Nẵng - S.Khánh Hòa BVN, HAGL - Quảng Nam FC, Hải Phòng - SLNA (cùng 17 giờ), B.Bình Dương - TP Hồ Chí Minh (18 giờ).

Những trận đấu đáng chú ý khác phải kể đến cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và S.Khánh Hòa BVN trên sân Hòa Xuân. Đội bóng sông Hàn đang xếp trên đối thủ S.Khánh Hòa BVN một bậc nhưng cùng có 16 điểm. Điều này phần nào nói lên rằng nhiệm vụ giành 3 điểm của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức là rất khó khăn.

S.Khánh Hòa BVN là một đội bóng non trẻ nhưng họ đã khẳng định được kinh nghiệm cũng như bản lĩnh tại đấu trường V-League. Dưới sự dẫn dắt của HLV Võ Đình Tân, đội bóng phố biển tỏ ra đáng sợ với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo. Chính tinh thần quyết tâm cao, sự kỷ luật tốt đã giúp họ đánh bại nhiều đối thủ mạnh, trong đó có SHB Đà Nẵng. Mùa giải năm ngoái trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng phải rất vất vả mới đánh bại được S.Khánh Hòa BVN bằng pha đánh đầu của Merlo. Nhưng thời điểm này Merlo chấn thương thì có thể mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với đội khách.

Trận đấu đáng quan tâm nhất chính là chuyến trở lại sân Thống Nhất của Long An làm khách Sài Gòn. Như đã biết, tại vòng 6 diễn ra chiều 19-2, Long An đã thua TP Hồ Chí Minh trong trận đấu mà họ phản ứng trọng tài rồi đứng im cho đối phương ghi bàn. Hệ quả là Long An nhận án phạt rất nặng. Kể từ trận đấu đó, Long An liên tiếp thua và ngày càng cho thấy sự bất lực trong khả năng gượng dậy. Rất khó để chiều nay HLV Nguyễn Minh Phương có thể giúp Long An giành một kết quả tốt.

Khánh Hòa